Phát hiện thêm một loại ô nhiễm nhựa mới

Quang Duy-Thứ bảy, ngày 18/06/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là sự kết hợp giữa những mảnh nhựa đầy màu sắc và những cục hắc ín cứng ở ven biển.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học La Laguna (Tây Ban Nha) đã phát hiện một loại ô nhiễm nhựa mới, là sự kết hợp giữa những mảnh nhựa đầy màu sắc và những cục hắc ín cứng ở ven biển.

Nhóm nghiên cứu cho biết, sự hiện diện của nhựa trong môi trường không còn chỉ giới hạn ở chai lọ hay vi nhựa trôi dạt trên biển. Trong trường hợp này là sự kết hợp của hai chất gây ô nhiễm là vi nhựa và hắc ín.

Phát hiện thêm một loại ô nhiễm nhựa mới - Ảnh 1.

Dù cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận tác động của chất ô nhiễm mới với môi trường, các nhà nghiên cứu tin rằng sự kết hợp giữa vi nhựa và hydrocarbon có trong hắc ín có thể làm rò rỉ các hóa chất độc hại, đe dọa sự sống của các loài sinh vật như tảo.

Ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng nghiêm trọng tại châu Phi Ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng nghiêm trọng tại châu Phi Chất thải thuốc lá - nguồn gây ô nhiễm nhựa phổ biến nhất trên thế giới Chất thải thuốc lá - nguồn gây ô nhiễm nhựa phổ biến nhất trên thế giới Ô nhiễm đại dương do rác thải nhựa sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2050 Ô nhiễm đại dương do rác thải nhựa sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2050

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước