Phát hiện trường hợp đầu tiên nấm thực vật Chondrostereum purpureum lây nhiễm cho người

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 02/04/2023 09:23 GMT+7

(Ảnh: ScienceDirect)

VTV.vn - Các bác sĩ ở Ấn Độ đã ghi nhận trường hợp được cho là đầu tiên trên thế giới bị nhiễm một loại nấm thực vật thường được tìm thấy trên cây.

Chondrostereum purpureum, loại nấm gây bệnh bạc lá, thường ảnh hưởng đến các loài hoa hồng và biến lá của chúng thành màu bạc trước khi làm chết cành hoặc thậm chí cả cây hoa.

Tuy nhiên, hiện nay dường như loại nấm này cũng có thể lây nhiễm sang người. Theo đó, một người đàn ông 61 tuổi ở miền Đông Ấn Độ đã nhập viện với một loạt các triệu chứng khiến ông khó chịu trong ba tháng, bao gồm mệt mỏi, khàn giọng, ho và khó nuốt.

Sau khi chụp X-quang ngực cho bệnh nhân, các bác sĩ không xác định được vấn đề, nhưng kết quả chụp CT vùng cổ của người đàn ông cho thấy có một áp xe, được kiểm tra và cuối cùng được xác định là nấm bạc lá.

Phát hiện trường hợp đầu tiên nấm thực vật Chondrostereum purpureum lây nhiễm cho người - Ảnh 1.

Chondrostereum purpureum gây ra bệnh bạc lá ở thực vật. (Ảnh: Sky News)

Chondrostereum purpureum thường lây lan qua các bào tử được giải phóng vào không khí, cho phép nó lây nhiễm sang các cây gần đó. Hiện chưa xác định được người đàn ông Ấn Độ trên bị nhiễm nấm thực vật như thế nào.

Theo báo cáo, bệnh nhân là một nhà nấm thực vật học, nhưng ông phủ nhận chưa từng làm việc với nấm bạc lá. Tuy nhiên, ông đã làm việc với các vật liệu thối rữa, nấm và các loại nấm thực vật khác trong quá trình nghiên cứu của mình.

Các bác sĩ đã dẫn lưu hoàn toàn ổ áp xe và điều trị nhiễm trùng bằng thuốc kháng nấm. Theo các nhà nghiên cứu, người đàn ông này đã được xuất viện và không có dấu hiệu tái phát.

Phát hiện trường hợp đầu tiên nấm thực vật Chondrostereum purpureum lây nhiễm cho người - Ảnh 2.

Mủ từ áp xe của người bệnh được dẫn lưu và thu thập trong đĩa petri. (Ảnh: Sky News)

Mặc dù nhóm nghiên cứu tin rằng trường hợp cụ thể này có thể do bệnh nhân làm việc gần các loại nấm gây ra, tuy nhiên họ vẫn lo ngại về khả năng gây bệnh của loại nấm lá bạc cũng như các chủng nấm thực vật khác ở người.

Họ giải thích trong báo cáo: "Trong số hàng triệu loại nấm có trong môi trường, chỉ có vài trăm loại nấm có khả năng lây nhiễm cho người và động vật. Các bệnh ở người và động vật có thể do mầm bệnh thực vật gây ra là một khái niệm mới, đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về xu hướng lây nhiễm như vậy xảy ra ở những người khỏe mạnh cũng như những người bị suy giảm miễn dịch".

Các nhà nghiên cứu cảnh báo: "Nếu nấm có thể thoát khỏi con đường thực bào và có thể trốn tránh hệ thống miễn dịch của vật chủ, chúng có thể tự coi mình là mầm bệnh ở người", đồng thời lưu ý rằng nhiều loại nấm gây bệnh mới cũng như các bệnh do virus và vi khuẩn lây từ động vật sang người đã được phát hiện trong trong vài thập kỷ qua, có lẽ là do sự nóng lên toàn cầu, thay đổi hệ sinh thái, du lịch quốc tế và đô thị hóa không có kế hoạch.

Nấm gây chết người “đáng lo ngại” lây lan khắp nước Mỹ với tốc độ báo động Nấm gây chết người “đáng lo ngại” lây lan khắp nước Mỹ với tốc độ báo động

VTV.vn - Theo một nghiên cứu của Chính phủ Mỹ, một loại nấm kháng thuốc và có khả năng gây chết người đang lây lan nhanh chóng qua các cơ sở y tế ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước