Phe đối lập Hàn Quốc kêu gọi bắt giữ cựu Tổng thống để điều tra bê bối chính trị

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 06:53 GMT+7

Tổng thống vừa bị phế truất Park Geun-hye. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập tại Hàn Quốc đã biểu tình kêu gọi cơ quan điều tra nước này bắt giữ Tổng thống vừa bị phế truất Park Geun-hye.

Ngày 11/2, hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập tại Hàn Quốc đã tiến hành cuộc biểu tình mới tại quảng trường trung tâm thủ đô Seoul, nhằm kêu gọi cơ quan điều tra nước này bắt giữ Tổng thống vừa bị phế truất Park Geun-hye.

Với việc đã bị phế truất khỏi chức vụ Tổng thống, bà Park đã mất quyền miễn truy tố và hoàn toàn có thể bị bắt giữ do liên quan đến các tội trạng của người bạn thân Choi Soon-sil.

Trước đó, cơ quan điều tra đã từng lên tiếng nghi ngờ bà Park là đồng phạm trong các cáo buộc nhận hối lộ từ những tập đoàn lớn của bà Choi. Hiện Hàn Quốc đã bắt đầu tiến trình nhằm tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn, dự kiến diễn ra vào ngày 9/5/2017.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất

VTV.vn - Cách đây ít phút, Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc vừa ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước