Phe đối lập ở Indonesia kiện về kết quả bầu cử

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/05/2019 18:02 GMT+7

VTV.vn - Cặp ứng cử viên số 2 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hiến Pháp để bác bỏ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Theo kết quả Ủy ban Bầu cử quốc gia Indonesia thông báo hôm 21/5, Tổng thống đương nhiệm giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 55,5% so với 44,5% của đối thủ Prabowo.

Dự kiến trong ngày 24/5, Ủy ban Bầu cử Indonesia chính thức tuyên bố người thắng cử. Tuy nhiên, diễn biến mới nêu trên có thể sẽ khiến việc công bố kết quả chính thức về người thắng cuộc bị hoãn lại cho tới khi có phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Ông Prabowo tuyên bố hàng nghìn người ủng hộ ông sẽ xuống đường biểu tình trong tuần này để phản đối kết quả bầu cử. Trước đó, những cuộc biểu tình đã diễn ra trong tuần này khiến 250 đối tượng quá khích bị bắt giữ.

Indonesia bắt giữ 257 đối tượng gây bạo loạn Indonesia bắt giữ 257 đối tượng gây bạo loạn

VTV.vn - Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 257 đối tượng gây rối trong các cuộc biểu tình nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước