Phiên tòa giả tưởng kết tội Tập đoàn hóa chất Monsanto

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 20/04/2017 10:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/4, tòa án giả tưởng đã ra phán quyết kết án Tập đoàn hóa chất Monsanto về tội hủy hoại hệ sinh thái, gây tác động xấu tới cuộc sống và sức khỏe của nhân loại.

Phiên tòa luận tội tập đoàn hóa chất Monsanto đã kết thúc sau 6 tháng điều tra và 2 ngày xét xử. Bản án viết: "Nếu như tội ác chống hệ sinh thái được đưa vào khuôn khổ Luật Hình sự quốc tế, các hoạt động của Monsanto sẽ là tội ác vì đã gây tác hại nghiêm trọng, lâu dài tới hệ sinh thái và cuộc sống cũng như sức khỏe con người".

Phiên tòa giả tưởng là một sáng kiến của các tổ chức bảo vệ môi trường. Cách đây 6 tháng, các tổ chức đã theo đúng thể thức của Tòa án La Haye mời 5 thẩm phán điều tra hồ sơ Monsanto, tập đoàn hóa chất đã từng tham gia cung cấp chất da cam trong chiến tranh Việt Nam và hiện đang sản xuất thuốc trừ sâu, giống cây trồng biến đổi gen.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước