Phiên xét xử Tổng thống Mỹ tại Thượng viện có thể bắt đầu vào ngày 21/1

My Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 15/01/2020 11:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 15/1 (theo giờ Mỹ), Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua việc chính thức chuyển các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện.

Phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện vào ngày 14/1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy cho biết, bà sẽ chỉ định các nhân vật thực hiện việc truy tố Tổng thống tại phiên tòa xét xử ở Thượng viện. Hiện vẫn chưa rõ bà Nancy Pelosy sẽ chỉ định bao nhiêu người, nhưng danh sách này dự kiến bao gồm: Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler. 

Thượng viện sẽ gửi trát hầu tòa yêu cầu Tổng thống Trump xuất hiện. Ông Trump sẽ không xuất hiện nhưng có thể cử nhóm đại diện bao gồm các luật sư riêng của mình tới bào chữa.


Tổng thống Mỹ chỉ trích Chủ tịch Hạ viện vì trì hoãn xét xử luận tội Tổng thống Mỹ chỉ trích Chủ tịch Hạ viện vì trì hoãn xét xử luận tội

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vì trì hoãn việc gửi các điều khoản luận tội đối với ông lên Thượng viện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước