Philippines cấp phép tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/09/2021 16:35 GMT+7

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

VTV.vn - Philippines đã phê chuẩn sử dụng vaccine của hãng Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Từ tháng 10 tới, trẻ em Philippines từ 12 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Đây là quyết định được Chính phủ Philippines đưa ra, trong nỗ lực nâng tỷ lệ tiêm chủng của cả nước cũng như chuẩn bị mở cửa lại trường học.

Tiêm chủng cho trẻ em được coi là một bước quan trọng để mở lại các trường học ở Philippines, vốn là một trong số ít các quốc gia trên thế giới vẫn đóng cửa trường học kể từ khi đại dịch bùng phát.

Chính phủ Philippines gần đây đã công bố kế hoạch thí điểm mở cửa trở lại 120 trường tiểu học và trung học, nhưng chỉ có rất ít thông tin chi tiết được công bố.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Philippines đã ghi nhận tổng cộng trên 2,5 triệu ca mắc, trong đó có hơn 37.600 người tử vong.

Philippines nới lỏng phong tỏa thủ đô Manila Philippines nới lỏng phong tỏa thủ đô Manila

VTV.vn - Chính phủ Philippines đã quyết định sẽ nới phong tỏa thủ đô Manila kể từ ngày mai 16/9 bất chấp số ca nhiễm mới COVID-19 ở mức kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Philippines

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước