Philippines: Dịch COVID-19 chưa qua, bão mạnh Vongfong đã đổ bộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 11:35 GMT+7

Đường đi dự kiến và dự báo lượng mưa do bão Vongfong ở Philippines. Ảnh: Accu Weather.

VTV.vn - Hàng trăm nghìn người đã phải đi sơ tán khi cơn bão mạnh Vongfong đổ bộ vào khu vực miền Trung Philippines ngày 14/5.

Bão Vongfong với sức gió lên tới 190 km/h đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà, quật đổ nhiều cây cối khi đổ bộ lên đảo Samar. Hơn 200.000 người ở khu vực ven biển và vùng núi đã được đưa đi sơ tán do lo ngại bão gây mưa lớn có thể xảy ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng.

Bão Vongfong là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Philippines trong năm nay, trung bình mỗi năm Philippines có khoảng 20 cơn bão, đất nước này có hơn 7.000 hòn đảo.

Vongfong đổ bộ trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Philippines chưa được cải thiện. Nước này hiện ghi nhận gần 12.000 ca nhiễm nCoV, chủ yếu ở thủ đô Manila và hơn 770 ca tử vong.

Tin thời tiết ngày 15/5: Bão Vongfong diễn biến phức tạp, nắng nóng bao trùm trên cả nước Tin thời tiết ngày 15/5: Bão Vongfong diễn biến phức tạp, nắng nóng bao trùm trên cả nước

VTV.vn - Hồi 19h ngày 14/5, vị trí tâm bão ngay trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước