Philippines dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 12:02 GMT+7

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Philippines đã dỡ bỏ những hạn chế đối với sản phẩm thực phẩm Nhật Bản mà Manila áp đặt sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin vào ngày 9/1 với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại thủ đô Manila.

Theo Ngoại trưởng Teodoro Locsin, Philippines đã dỡ bỏ việc kiểm tra phóng xạ đối với một số loại hải sản, nông sản từ Fukushima và các khu vực lân cận từ ngày 8/1. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi hy vọng, với việc xóa bỏ hạn chế, thực phẩm an toàn từ Fukushima cũng như các khu vực khác của Nhật Bản sẽ đến được với nhiều người dân Philippines. Hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế, bao gồm phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng.


Nhật Bản lựa chọn thực phẩm từ Fukushima phục vụ cho Olympics 2020 Nhật Bản lựa chọn thực phẩm từ Fukushima phục vụ cho Olympics 2020

VTV.vn - Nhật Bản sẽ lựa chọn thực phẩm từ tỉnh Fukushima để cung cấp cho các đoàn thể thao tới tham dự Olympic 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước