Philippines ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ

Quang Duy - Vân Ánh-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế Philippines cho biết đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ ở nước này.

Bệnh nhân 31 tuổi, trở về từ nước ngoài. Hiện bệnh nhân đã được cách ly. Ngành y tế Philppines cũng đã xác định 10 người tiếp xúc gần và đang theo dõi các trường hợp này.

Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, đồng thời cảnh báo các quốc gia cần cảnh giác về khả năng dịch bệnh lây lan.

Australia: Số ca tử vong do COVID-19 cao nhất những tháng gần đây

Philippines ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Australia đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất trong những tháng gần đây.

Quốc gia Nam bán cầu này đang phải ứng phó với làn sóng lây nhiễm dòng phụ của biến thể Omicron giữa mùa Đông.

Theo trang tin Guardian, Australia, ngày 29/7, Australia ghi nhận 157 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã tăng lên trên 11.600 ca, trong đó gần 10 nghìn ca chỉ trong năm 2022. Cùng ngày, Australia cũng ghi nhận trên 40 nghìn ca mắc mới COVID-19.

Nhiều quốc gia tăng cường đối phó bệnh đậu mùa khỉ Nhiều quốc gia tăng cường đối phó bệnh đậu mùa khỉ

VTV.vn - Động thái trên diễn ra khi sau khi Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước