Philippines lo ngại sự lạm quyền trong phòng chống ma túy

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/08/2017 20:01 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, có thể có sự lạm quyền trong cuộc chiến chống ma túy của chính phủ.

Ông Rodrigo Duterte đã ra lệnh bắt những cảnh sát tham gia vào vụ giết chết một học sinh trung học trong một vụ truy quét ma túy hồi tuần trước.

Trong một cuộc họp báo tại dinh Tổng thống, Tổng thống Duterte cho biết ông sẽ không dung túng cho hành vi lạm quyền và các sỹ quan cảnh sát tham gia vào vụ giết chết một học sinh trung học sẽ phải chịu hình phạt nếu kết quả điều tra chính thức kết luận điều đó.

Ngay sau khi nhậm chức ngày 30/6/2016, Tổng thống Duterte đã lập tức khởi động chiến dịch chống ma túy gắt gao, một trong những lời hứa đã giúp ông đắc cử với kết quả thuyết phục. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ không bao che, bảo vệ cho lực lượng cảnh sát.

Tổng thống Duterte cũng cho rằng một số thành phần xấu trong lực lượng cảnh sát đang hủy hoại uy tín, làm xấu hình ảnh chính phủ của ông.

Philippines: Tiêu diệt hơn 80 tội phạm ma túy trong chiến dịch cao điểm Philippines: Tiêu diệt hơn 80 tội phạm ma túy trong chiến dịch cao điểm Thị trưởng Philippines bị bắn chết do buôn bán ma túy Thị trưởng Philippines bị bắn chết do buôn bán ma túy Tổng thống Philippines quyết tâm chống ma túy Tổng thống Philippines quyết tâm chống ma túy

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước