Philippines: Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ từ núi lửa Mayon

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/01/2018 09:17 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn đã xảy ra tại thành phố Legazpi, tỉnh Albay, Philippines. Cơn mưa này có thể làm gia tăng các nguy cơ từ ngọn núi Mayon đang hoạt động.

Theo các chuyên gia từ Học viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, mưa lớn có thể gây ra các thảm họa thứ cấp từ núi lửa. Khi lượng mưa đạt đến một mức độ nhất định sẽ khiến bùn, đá và tro núi lửa trượt xuống nhanh hơn và phá hủy những nơi nó đi qua chỉ trong vài giây.

Các nhà chức trách địa phương khuyến cáo người dân sống gần các con sông, suối, ngay cả ở các khu vực ngoài vùng nguy hiểm cần di chuyển lên các điểm cao để phòng tránh nguy cơ xảy ra.

Ngọn núi lửa Mayon đã bắt đầu phun trào từ ngày 13/1 với tần suất từ 3-6 lần/ngày. Những đợt phun trào thế này sẽ tiếp tục trong vòng 3 tháng tới.

Philippines: Người dân khu vực nguy hiểm vẫn làm việc bất chấp cảnh báo núi lửa Philippines: Người dân khu vực nguy hiểm vẫn làm việc bất chấp cảnh báo núi lửa

VTV.vn - Ngày 27/1, những người dân tỉnh Albay, Philippines đang sống trong khu vực nguy hiểm của núi lửa Mayon vẫn tiếp tục làm việc, bất chấp cảnh báo từ chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước