Philippines: Phiến quân Hồi giáo hành quyết cảnh sát trưởng tại Marawi

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 15:37 GMT+7

Các phiến quân thân IS xuất hiện trên đường phố Marawi vào chiều 23/5. (Ảnh: Rappler)

VTV.vn - Tổng thống Rodrigo Duterte lại vừa cho biết, các chiến binh Hồi giáo đang bao vây thành phố Marawi đã chặt đầu một cảnh sát trưởng địa phương.

Giao tranh tại Marawi – thành phố trung tâm Mindanao nơi gần như toàn bộ dân số 200.000 người theo đạo Hồi giáo bắt đầu từ chiều 23/5 và cho đến nay đã khiến hơn 50 người thương vong, hàng nghìn dân thường phải sơ tán.

Được biết, cảnh sát trưởng trên đang trên đường về nhà thì bị chặn lại ở một trạm kiểm soát do những kẻ khủng bố cầm đầu và bị hành quyết ngay tại chỗ. Tổng thống Rodrigo Duterte đã rút ngắn chuyến thăm Nga để trở về Philippines và cho biết, lệnh thiết quân luật đang được áp dụng trong 60 ngày tại Mindanao có thể sẽ được mở rộng ra toàn quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước