Philippines phong tỏa đảo Jolo để điều tra vụ đánh bom nhà thờ Thiên Chúa giáo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/01/2019 21:15 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Hiện đảo Jolo ở miền Nam Philippines vẫn đang bị phong tỏa để nhà chức trách điều tra về vụ đánh bom vào nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Sự việc xảy ra vào ngày hôm qua (27/1) khiến 20 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương.

Cảnh báo an ninh đã được ban bố trên toàn quốc để đề phòng các vụ tấn công tương tự. Mặc dù tổ chức Hồi giáo (IS) tự xưng đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, nhưng nhà chức trách Philippines tin rằng một nhóm vũ trang cực đoan được truyền cảm hứng bởi IS mới là thủ phạm. Nhóm Ajang-Ajang - một nhánh của tổ chức cực đoan Abu Sayyaf đứng đầu danh sách tình nghi

Điều đáng nói, vụ đánh bom này xảy ra khi khu vực Mindanao vẫn đang bị áp dụng tình trạng khẩn cấp. Vụ việc làm dấy lên các câu hỏi về năng lực đảm bảo an ninh của các lực lượng chức năng.

Dự kiến, Tổng thống Philippines Duterte sẽ có chuyến thị sát tới đảo Jolo vào ngày hôm nay.

IS thừa nhận đứng sau vụ đánh bom nhà thờ tại Philippines IS thừa nhận đứng sau vụ đánh bom nhà thờ tại Philippines

VTV.vn - IS thừa nhận 2 kẻ đánh bom liều chết của tổ chức này đã cho nổ bom tại nhà thờ ở Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước