Philippines rút nhân viên ngoại giao khỏi Canada

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/05/2019 17:35 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Eclipse.

VTV.vn - Philippines đang triệu hồi các nhà ngoại giao hàng đầu khỏi Đại sứ quán và các Lãnh sự quán của nước này tại Canada.

Động thái trên được đưa ra sau khi Ottawa đã không nhận lại toàn bộ số container rác thải được chuyển từ Canada tới Philippines mấy năm trước đây.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết Philippines sẽ tiếp tục giảm sự hiện diện ngoại giao ở Canada cho đến khi số rác thải trên được đưa trở lại Canada.

Tháng 4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng đe dọa sẽ "tuyên chiến" với Canada nếu Ottawa không hành động và nhấn mạnh ông sẽ đích thân áp tải chuyển số rác thải trên trở lại Canada bằng đường biển.

Hiện Bộ Ngoại giao Canada chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của Philippines.

Philippines ra hạn chót cho Canada mang 100 container rác về nước Philippines ra hạn chót cho Canada mang 100 container rác về nước

VTV.vn - Philippines yêu cầu Canada phải lấy lại số rác đã gửi nhầm tới nước này trước ngày 15/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước