Philippines sắp sở hữu tên lửa siêu thanh nhanh nhất thế giới BrahMos

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/12/2019 11:02 GMT+7

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo một báo cáo, Philippines đang hoàn thiện các thủ tục để trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua BrahMos.

Hiện tại, các cuộc đàm phán về giá đang được tiến hành và Philippines hy vọng thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào năm 2020. 

BrahMos được phát triển bởi Ấn Độ và Nga, được mô tả là tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới, có thể bắn trúng mục tiêu ở tốc độ Mach 3 (tương đương 3.675 km/h). Ngoài phiên bản trên đất liền, nó có thể được phóng từ máy bay phản lực, tàu hoặc tàu ngầm. Mô hình nâng cấp của tên lửa này được cho là có phạm vi lên tới 500km.


Ấn Độ thử thành công tên lửa BrahMos phiên bản mới Ấn Độ thử thành công tên lửa BrahMos phiên bản mới

VTV.vn - Hải quân Ấn Độ cho biết, tên lửa hành trình BrahMos phiên bản tấn công mặt đất đã được thử nghiệm thành công.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước