Philippines sẽ tạm ngừng chiến dịch chống ma túy

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/01/2017 17:15 GMT+7

Thiêu hủy lượng ma túy thu giữ được ở La Trinidad, tỉnh Benguet, phía bắc Manila ngày 2/9. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Philippines tuyên bố sẽ tạm ngừng chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi cho tới khi lực lượng cảnh sát nước này được thanh lọc.

Quyết định trên được đưa ra sau vụ một doanh nhân Hàn Quốc bị cảnh sát chống ma túy của Philippines bắt cóc và giết hại đòi tiền chuộc.

Tổng thống Duterte đã yêu cầu lực lượng cảnh sát Philippines phải làm trong sạch bộ máy trước khi tiếp tục nối lại cuộc chiến chống ma túy. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines cũng tuyên bố sẽ giải thể các đơn vị chống ma túy liên quan đến vụ doanh nhân Hàn Quốc bị bắt cóc và giết hại ngay tại trụ sở cảnh sát quốc gia vào năm ngoái.

Tổng thống Philippines Duterte luôn coi cuộc chiến chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ của ông và khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến này cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ vào năm 2022.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước