Philippines thúc đẩy thành lập khu tự trị Hồi giáo

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/07/2017 13:05 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) cùng các lãnh đạo MILF cầm dự luật "Luật Cơ bản Bangsamoro". (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Philippines đang thúc đẩy thành lập một khu tự trị Hồi giáo tại đảo Mindanao, khu vực bất ổn nhất trên cả nước.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 17/7, Tổng thống Duterte cam kết sẽ thúc đẩy để lưỡng viện Quốc hội sớm thông qua dự luật mới về thiết lập khu tự trị của người Moro trên đảo Mindanao.

Tuyên bố của Tổng thống Duterte được đưa ra ngay sau khi dự luật mang tên "Luật Cơ bản Bangsamoro" được các quan chức chính phủ và đại diện nhóm vũ trang Hồi giáo lớn nhất Philippines là "Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro" (MILF) thống nhất và đệ trình lên chính phủ trong ngày 17/7.

Theo dự luật dài hơn 100 trang này, khu vực có người Hồi giáo chiếm đa số ở Mindanao sẽ trở thành khu tự trị với chế độ hành pháp, lập pháp và tài chính riêng. Vùng lãnh thổ tự trị này sẽ mang tên Bangsamoro, có nghĩa là "Nhà nước Moro".

Dự luật này là kết quả của tiến trình hòa bình kéo dài 20 năm giữa chính phủ Philippines với lực lượng Hồi giáo ly khai Moro (MILF).

Tổng thống Duterte khẳng định, đây là bước ngoặt nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột từng cướp đi hàng triệu sinh mạng dân thường vô tội.

Giao tranh tiếp diễn tại Marawi, Philippines Giao tranh tiếp diễn tại Marawi, Philippines

VTV.vn - Giao tranh giữa quân đội chính phủ Philippines và các phần tử khủng bố tại thành phố miền Nam Marawi đã diễn ra gần 2 tháng song tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!  

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước