Philippines triển khai chiến dịch uống vaccine phòng bại liệt

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/09/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Philippines vừa bắt đầu chiến dịch uống vaccine phòng bại liệt cho hàng triệu trẻ em của nước này.

Bộ Y tế Philippines ngày 19/9 tuyên bố bệnh bại liệt đã bùng phát trở lại ở nước này sau khi các nhà khoa học xác nhận một bé gái ba tuổi tại tỉnh Lanao del Sur nhiễm bệnh và một trường hợp khác nghi nhiễm bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ca nhiễm virus bại liệt cuối cùng được ghi nhận tại Philippines vào năm 1993.

Các quan chức y tế đã kêu gọi các bậc phụ huynh và những người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tích cực cho các em đi uống vaccine để đảm bảo sức khỏe. Theo Bộ Y tế Philippines, tỷ lệ uống vaccine phòng bại liệt tại Thủ đô Manila đã giảm từ hơn 77% của năm 2016 xuống dưới 24% trong tháng 6 vừa qua.

Bại liệt xuất hiện trở lại ở Philippines Bại liệt xuất hiện trở lại ở Philippines

VTV.vn - Ngày 19/9, Bộ Y tế Philippines (DOH) xác nhận bệnh bại liệt ở trẻ em đã xuất hiện trở lại 19 năm sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố hết dịch tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước