Philippines tuyên bố giải phóng thành phố Marawi

Mi Bình-Thứ ba, ngày 17/10/2017 17:42 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố giải phóng Marawi khỏi phiến quân.

VTV.vn - Chiến dịch chống khủng bố kéo dài 5 tháng tại thành phố Marawi, trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines đã kết thúc.

Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố, quân đội Philippines đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi từ tay phiến quân có liên hệ với IS. Tổng thống Duterte khẳng định Marawi đã được giải phóng khi ông đang thị sát thành phố này.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, các binh sĩ chính phủ đang truy lùng phần tử khủng bố người Malaysia tên là Mah-mud bin Ahmad, đối tượng đã chỉ đạo và tài trợ cho cuộc vây hãm thành phố Marawi. 

Hiện còn khoảng 10-20 phiến quân Hồi giáo cố thủ ở Marawi, trong đó có 6-8 tay súng nước ngoài. Chúng giữ khoảng 20 con tin, gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ.

Khoảng 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn khi xung đột bùng phát giữa quân đội chính phủ và các phiến quân hồi giáo tại thành phố Marawi từ cuối tháng 5 vừa qua. Tổng thống Duterte đã gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ tỉnh miền Nam Mindanao đến cuối năm nay nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh quét sạch khủng bố tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước