Philippines: Vụ nổ tại trận đấm bốc được xác định là đánh bom

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/12/2016 21:21 GMT+7

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: ABS-CBN News)

VTV.vn - Vụ nổ tại trận thi đấu đấm bốc ở thị trấn Hilongos (tỉnh Leyte, miền Trung Philippines) vào tối 28/12 là do đánh bom được kích hoạt từ xa bằng điện thoại di động.

Đây là thông tin do Chính phủ Philippines đưa ra vào ngày 29/12.

Theo thông tin mới nhất, số người bị thương trong vụ nổ là 33 người, không có người thiệt mạng. Cảnh sát Philippines hiện chưa xác định nghi can và chưa có tổ chức hay các nhân nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công. 

Vụ việc xảy ra ít ngày sau một vụ nổ lựu đạn đúng vào ngày Giáng sinh ở bên ngoài một nhà thờ Công giáo làm 16 người thiệt mạng tại đảo Mindanao, miền Trung Philippines. Cảnh sát cho biết, không có thông tin nào cho thấy, hai vụ việc này có liên quan với nhau. Hiện Cảnh sát Quốc gia Philippines đang phối hợp với quân đội tiến hành cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo cảnh sát và giới chức địa phương, vào khoảng 21h ngày 28/12 (giờ địa phương), vụ nổ xảy ra tại một công viên đông đúc ở thị trấn Hilongos, tỉnh Leyte, khi một cuộc thi đấu đấm bốc đang diễn ra. 


Philippines: Nổ gần nhà thờ Công giáo, 16 người bị thương Philippines: Nổ gần nhà thờ Công giáo, 16 người bị thương

VTV.vn - Ngày 24/12, một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở miền Nam Philippines, khiến 16 người bị thương, trong đó có 1 cảnh sát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước