Philippines xem xét gia hạn thiết quân luật tại Mindanao

VTV8-Thứ ba, ngày 18/07/2017 17:32 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị Quốc hội xem xét gia hạn thiết quân luật ở tỉnh miền Nam Mindanao đến ngày 31/12.

Tổng thống Duterte đã gặp các nghị sĩ và đề nghị gia hạn thiết quân luật khi sắc lệnh này hết hạn vào ngày 22/7 tới. Tại cuộc gặp, ông Duterte thông báo hiện còn 600 tòa nhà tại Mindanao vẫn chưa được kiểm tra để đảm bảo không còn bom mìn hoặc các tay súng vũ trang.

Tổng thống Philippines cho rằng, cần gia hạn thiết quân luật đến cuối năm để tạo điều kiện cho các lực lượng an ninh quét sạch khủng bố khỏi miền Nam.

Hiến pháp Philippines cho phép Tổng thống áp đặt thiết quân luật trong 60 ngày. Tuy nhiên, sau thời hạn này, Tổng thống cần được Quốc hội phê chuẩn nếu muốn gia hạn sắc lệnh này.

Philippines ban bố tình trạng thiết quân luật tại Mindanao Philippines ban bố tình trạng thiết quân luật tại Mindanao

VTV.vn - Philippines vừa ban bố tình trạng thiết quân luật kéo dài 60 ngày tại đảo Mindanao sau khi xung đột lại bùng phát giữa quân đội và các tay súng vũ trang có liên hệ với IS.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước