Phó Chủ tịch Huawei được tại ngoại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/12/2018 07:05 GMT+7

Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Giám đốc tài chính toàn cầu kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu đã được một tòa án ở Canada đồng ý cho tại ngoại sau khi khi nộp tiền bảo lãnh.

Theo thông báo của tòa án Vancouver, bà Mạnh Vãn Chu sẽ phải trả 10 triệu CAD để được bảo lãnh tại ngoại. Tòa cũng cho phép bà Mạnh lưu trú ở thành phố Vancouver trong thời gian chờ quyết định dẫn độ tới Mỹ.

Bên cạnh đó, bà Mạnh phải đáp ứng một số điều kiện gồm: nộp lại hộ chiếu, đeo vòng định vị và có nhân viên an ninh giám sát mỗi khi rời khỏi tư gia.

Trước đó, bà Mạnh bị bắt ngày 1/12 vì các cáo buộc che giấu, lừa gạt các ngân hàng Mỹ về mối liên kết giữa Huawei với một công ty từng có ý định bán thiết bị cho Iran bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ. Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, bà Mạnh sẽ phải đối diện với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh.

Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu và tuyên bố Canada phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không trả tự do cho bà Mạnh.

Canada ngừng đưa ra phán quyết vụ Giám đốc Tài chính Huawei Canada ngừng đưa ra phán quyết vụ Giám đốc Tài chính Huawei

VTV.vn - Sáng 11/12, tòa án ở Canada đã quyết định ngừng phiên tranh luận về việc có cho phép Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei được bảo lãnh tại ngoại hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước