Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics bị đề nghị tăng án

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/08/2017 17:38 GMT+7

Ông Lee Jae-yong. ẢNH: REUTERS

VTV.vn - Các công tố viên Hàn Quốc đã kháng nghị đòi mức phạt nặng hơn đối với Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae Yong.

Các công tố viên Hàn Quốc đã kháng nghị đòi mức phạt nặng hơn đối với Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae Yong, sau khi tòa án tuyên phạt 5 năm tù đối với ông này vì các tội hối lộ.

Theo các công tố viên, các mức phạt dành cho ông Lee Jae Yong và 4 bị cáo khác trong vụ xử này là quá nhẹ. Các công tố viên Hàn Quốc đã từng đề nghị mức án 12 năm tù đối với ông Lee Jae Yong. Trong khi đó, các luật sư của ông Lee Jae Yong đã đệ đơn kháng án đối với mọi tội danh trong phán quyết của tòa án, cho rằng ông này vô tội trước mọi cáo buộc. 

Bản án đối với ông Lee được coi là một cú đánh giáng mạnh vào hình ảnh của Samsung, tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc với hàng chục chi nhánh và chiếm tới khoảng 25% GDP và tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung kháng án Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung kháng án

VTV.vn - Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae-yong ngày 28/8 đã nộp đơn kháng án sau khi Tòa án quận trung tâm Seoul kết án ông 5 năm tù giam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước