Phó Tổng thống Mỹ giải thích về việc sử dụng email cá nhân trong công việc

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 15:42 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: USAToday)

VTV.vn - 30 trang thư điện tử từ tài khoản cá nhân của phó Tổng thống Mike Pence từ khi còn là Thống đốc bang Indiana đã bị rò rỉ.

Các email này cho thấy ông Pence đã sử dụng tài khoản email riêng của mình để thảo luận những vấn đề an ninh nhạy cảm trong và ngoài nước. Trước cáo buộc dùng email tư cho việc công, Phó Tổng thống Mỹ đã có lời giải thích cho hành động này: "Chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ tất cả các luật của tiểu bang Indiana".

Luật bang Indiana không cấm các công chức sử dụng tài khoản email riêng. Tuy nhiên, số emails sẽ phải được chính quyền lưu trữ và quản lý. Theo các chuyên gia an ninh mạng, độ an toàn của các tài khoản cá nhân như của ông Pence thua xa các tài khoản email chính phủ.

Thực tế, tài khoản email cá nhân ông Pence đã từng bị tấn công giữa năm trước. Vụ việc của ông Pence gợi nhớ lại việc bà Hillary Clinton cũng sử dụng tài khoản email riêng trong thời gian làm ngoại trưởng.

Lần này, ông Pence khẳng định mình không muốn bị so sánh với bê bối của bà Clinton.

Phó Tổng thống Mike Pence cho biết: "Vụ việc này hoàn toàn khác biệt so với vụ việc của bà Clinton".

Trong bối cảnh nội các mới của chính phủ Mỹ đang gặp khá nhiều vấn đề, vụ việc rò rỉ email của ông Pence tiếp tục trở thành tâm điểm giới truyền thông.

Phó Tổng thống Mỹ bị tố dùng email cá nhân bàn chuyện nhạy cảm Phó Tổng thống Mỹ bị tố dùng email cá nhân bàn chuyện nhạy cảm

VTV.vn - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã dùng email cá nhân để làm việc công khi còn giữ chức Thống đốc bang Indiana.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước