Phụ nữ bước vào đền thiêng, biểu tình nổi lên dữ dội ở Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/01/2019 06:03 GMT+7

Các tín đồ nam của đạo Hindu xuống đường phản đối phụ nữ vào đền thiêng. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hai phụ nữ Ấn Độ đầu tiên đã được bước chân vào ngôi đền Sabarimala tại bang Kerala, một ngôi đền Hindu lâu nay cấm phụ nữ.

Hai phụ nữ này đã được cảnh sát hộ tống vào trong ngôi đền. Ngôi đền cấm những phụ nữ trong độ tuổi từ 10-50. Mặc dù Tòa án tối cao Ấn Độ đã bác bỏ lệnh cấm này vào năm ngoái, nhưng những tín đồ nam giới vẫn tấn công những phụ nữ hành hương về ngôi đền. 

Các cuộc bạo loạn đã xảy ra ở một số địa điểm để phản đối sự kiện mang tính bước ngoặt này. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông.

5 triệu phụ nữ Ấn Độ kết bức tường người dài 620km kêu gọi bình đẳng giới 5 triệu phụ nữ Ấn Độ kết bức tường người dài 620km kêu gọi bình đẳng giới

VTV.vn - Trong ngày đầu tiên của năm 2019, 5 triệu phụ nữ Ấn Độ đã đứng thành hàng rào dài 620km dọc các con đường cao tốc của bang Kerala để biểu tình đòi bình đẳng giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước