Phương Tây tấn công vào "Google" của Nga để theo dõi các tài khoản người dùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 18:12 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, hacker làm việc cho các cơ quan tình báo phương Tây đã tấn công vào công ty tìm kiếm trên internet của Nga là Yandex vào cuối năm ngoái.

Các hacker này cài một loại phần mềm độc hại hiếm thấy vào công cụ tìm kiếm Yandex để theo dõi các tài khoản người dùng ở Nga. Phần mềm độc này có tên là Regin, được biết là công cụ của liên minh tình báo bao gồm Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và Canada. 

Hiện các cơ quan tình báo của 5 nước này đều từ chối bình luận. Còn phía Yandex cho hay, vụ tấn công đã bị phát hiện rất sớm và bị vô hiệu hóa trước khi gây hại. Yandex được coi là "Google của Nga", cung cấp hàng loạt các dịch vụ tìm kiếm trên internet, email… cho người Nga. Hãng này cho hay có hơn 108 triệu người dùng mỗi tháng tại Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước