Quá nửa số ca nhiễm mới ở châu Âu là do biến chủng Delta

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ châu Âu)-Thứ năm, ngày 08/07/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Số lượng người nhiễm mới COVID-19 đang tăng trở lại tại nhiều nước châu Âu, làm dấy lên lo ngại làn sóng dịch bệnh lần thứ tư.

Sau nhiều tuần giảm liên tiếp, số ca nhiễm mới tại Vương quốc Bỉ đã bất ngờ tăng trở lại từ vài ngày nay, quá nửa là do biến chủng Delta. Theo một số nhà dịch tễ học, tới cuối tháng này, có thể cứ 10 ca nhiễm mới tại Bỉ, thì có tới 9 là do biến thể Delta. Tình hình tương tự tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Chypre và Vương quốc Anh.

Ông Marco Cavaleri - Cơ quan Dược phẩm châu Âu khuyến cáo: "Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về biến chủng Delta, nhưng bây giờ có thêm biến thể Delta+ nữa, đó là biến chủng Delta với thêm một đột biến nhỏ nữa ở gai móc. Các hãng sản xuất vaccine cần giám sát chặt chẽ hiệu suất của vaccine, nhằm chống lại bất kỳ loại biến chủng nào khác nữa có thể còn xuất hiện trong tương lai".

Quá nửa số ca nhiễm mới ở châu Âu là do biến chủng Delta - Ảnh 1.

Cổ động viên Anh trên sân Wembley sau trận bóng ngày 13/6. Những sân vận động đầy người như chưa hề có COVID-19 báo động về làn sóng lây nhiễm COVID-19 với biến thể Delta ở châu Âu - Ảnh: Reuters

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, dường như tất cả 4 loại vaccine đã được phê chuẩn tại châu Âu đều có tác dụng ít nhiều đối với các biến chủng, trong đó có cả biến chủng Delta. Cho đến ngày hôm qua, 80% tổng số người thành niên tại Bỉ đã nhận liều vaccine đầu tiên, 45% đã tiêm chủng xong. Thực tế cho thấy, những người đã tiêm chủng rồi mà vẫn nhiễm virus Delta thì đều bị nhẹ hơn nhiều. Do vậy, dù cho số lây nhiễm mới có tăng, thì số người phải nhập viện hay tử vong lại không tăng tương ứng.

Quá nửa số ca nhiễm mới ở châu Âu là do biến chủng Delta - Ảnh 2.

Những người đã tiêm đầy đủ 2 liều vaccine vẫn phải tiếp tục các biện pháp phòng dịch đơn giản, như mang khẩu trang, rửa tay, giãn cách.

Thủ tướng Slovenia Janez Jansa - Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu cho biết: "Ưu tiên trước mắt của chúng tôi là làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn làn sóng thứ tư tại châu Âu. Chúng tôi hy vọng rằng, 6 tháng nữa chúng ta sẽ dần dần quay trở lại trạng thái bình thường như trước khi có đại dịch".

Chính phủ các nước châu Âu đều khuyến cáo, kể cả những người đã tiêm đầy đủ 2 liều vaccine vẫn phải tiếp tục các biện pháp phòng dịch đơn giản, như mang khẩu trang, rửa tay, giãn cách và hạn chế tiếp xúc. Còn giải pháp cơ bản nhất, quan trọng nhất vẫn là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

Biến chủng Delta xuất hiện ở ít nhất 92 quốc gia, vùng lãnh thổ Biến chủng Delta xuất hiện ở ít nhất 92 quốc gia, vùng lãnh thổ

VTV.vn - Dù là ở nước đã kiểm soát tốt dịch hay những nước vốn đang chật vật đối phó với đại dịch, biến thể Delta đang trở thành mối đe dọa lớn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước