Quân đội Afghanistan chuyển sang chế độ "tấn công" sau bạo lực đẫm máu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/05/2020 14:59 GMT+7

Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công tại thủ đô Kabul ngày 12/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Đây được xem là một phần nỗ lực để kiểm soát tình trạng bạo lực đang có xu hướng gia tăng mấy ngày gần đây ở quốc gia này.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho rằng, để đảm bảo an ninh ở các địa điểm công cộng, ngăn chặn các vụ tấn công từ lực lượng Taliban và các tổ chức khủng bố khác, lực lượng an ninh Afghanistan sẽ chuyển từ chế độ "chủ động phòng thủ" sang chế độ "tấn công". Điều này có nghĩa là quân đội nước Afghanistan sẵn sàng đáp trả lại kẻ thù.

Quyết định này được đưa ra sau một ngày bạo lực đẫm máu ở Afghanistan. Một tay súng đã tấn công phòng khám thai sản ở Kabul khiến 16 người thiệt mạng. Một vụ đánh bom tự sát khác nhằm vào một đám tang ở tỉnh Nangarhar đã làm hơn 20 người thiệt mạng.

Đánh bom đẫm máu nhằm vào một đám tang ở Afghanistan Đánh bom đẫm máu nhằm vào một đám tang ở Afghanistan

VTV.vn - Ít nhất 21 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngay tại đám tang một chỉ huy cảnh sát ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước