Quân đội Pakistan chỉ trích việc kết án tử hình cựu Tổng thống Pervez Musharraf

VTV8-Thứ tư, ngày 18/12/2019 12:06 GMT+7

Cựu Tổng thống Pervez Musharraf. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sau khi tòa án đặc biệt của Pakistan kết án tử hình cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì tội phản quốc, quân đội nước này đã kịch kiệt chỉ trích quyết định của tòa.

Quân đội Pakistan cho rằng, cựu Tổng thống Musharraf, người đã phục vụ và chiến đấu bảo vệ đất nước hơn 40 năm, chắc chắn không thể là kẻ phản quốc. Tuyên bố cũng khẳng định, tiến trình pháp lý "dường như đã bị phớt lờ". 

Trước đó, tòa án chống khủng bố của Pakistan đã kết án tử hình cựu Tổng thống Musharraf vì tội phản quốc và phá hoại hiến pháp. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo lực lượng vũ trang Pakistan bị kết tội phản quốc và kết án tử hình. Ông Musharraf, 76 tuổi, đã rời Pakistan từ tháng 3/2016 và hiện sống lưu vong ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất để điều trị y tế.


Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf bị kết án tử hình Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf bị kết án tử hình

VTV.vn - Một phiên tòa đặc biệt tại Pakistan đã tuyên án tử hình với cựu Tổng thống Musharraf vì các cáo buộc liên quan đến tội phản quốc và vi phạm Hiến pháp.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước