Quan hệ Malaysia - Singapore gia tăng căng thẳng

My Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 21/01/2019 17:31 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Singapore đã phản ứng thái quá đối với chuyến thăm gần đây của lãnh đạo bang Johor, Malaysia đến vùng biển tranh chấp giữa hai nước.

Đây là thông tin của The Star vào ngày 20/1 dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

 Trao đổi với báo giới, ông Mahathir nhận định, vùng biển mà ông Osman, lãnh đạo bang Johor, đến thăm không phải là khu vực trung lập mà thuộc về khu vực Malaysia có tranh chấp hồi năm 2018. Theo Thủ tướng Mahathir, đó cũng không phải là vùng biển thuộc về Singapore mà là vùng biển quốc tế, do vậy lãnh đạo bang Johor có thể đến đó và Singapore không cần phải cử tàu chiến bám đuổi.  

Động thái trên diễn ra trong lúc Malaysia và Singapore đang xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp về vùng trời và vùng biển.

Singapore, Malaysia giải quyết tranh chấp lãnh thổ Singapore, Malaysia giải quyết tranh chấp lãnh thổ

VTV.vn - Tranh chấp hiện nay giữa Singapore, Malaysia liên quan đến lãnh hải và không phận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước