Quốc hội Macedonia thông qua đề xuất đổi tên nước

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 17:35 GMT+7

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Macedonia.

VTV.vn - Ngày 19/10, Quốc hội Macedonia đã thông qua đề xuất đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Động thái này sẽ giúp Macedonia tiến gần hơn đến việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Theo kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội, tổng cộng có 80/120 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ việc thay đổi tên nước, vừa đủ tỷ lệ 2/3 số phiếu cần thiết để thông qua. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp, Macedonia sẽ cần thêm vài vòng bỏ phiếu nữa mới chính thức có tên mới. 

Quá trình này hoàn tất sẽ chấm dứt tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ giữa Macedonia với Hy Lạp, nước vốn cho rằng tên gọi Macedonia thuộc về một tỉnh của Hy Lạp; đồng thời mở đường cho Macedonia sớm gia nhập NATO và EU mà trước đó Hy Lạp với tư cách là thành viên của 2 tổ chức này luôn phủ quyết.

Hơn 90#phantram cử tri Macedonia đồng ý đổi tên nước Hơn 90#phantram cử tri Macedonia đồng ý đổi tên nước

VTV.vn - Tại Macedonia, hơn 90% cử tri tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ kế hoạch đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước