Quốc hội Myanmar họp bàn chính phủ mới

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/03/2016 10:11 GMT+7

Tân Tổng thống Htin Kyaw. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

VTV.vn - Ngày 18/3, Quốc hội Myanmar đã tiến hành phiên họp để thảo luận về đề xuất thành lập chính phủ mới của Tổng thống mới được bầu Htin Kyaw.

Theo đề xuất mà ông Htin Kyaw đệ trình Quốc hội Liên bang hôm 17/3, chính phủ mới sẽ có 21 bộ và 18 bộ trưởng, ít hơn so với cơ cấu gồm 36 bộ với 32 bộ trưởng của chính phủ sắp mãn nhiệm. Đề xuất này được đưa ra 2 ngày sau khi ông Htin Kyaw được quốc hội bầu giữ chức Tổng thống Myanmar trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Theo kế hoạch, trong ngày 19/3, Tổng thống mới được bầu Htin Kyaw sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội, trước khi Quốc hội chính thức thông qua đề xuất thành lập chính phủ mới. Đây là một phần trong tiến trình chuẩn bị cho việc nhậm chức của ông Htin Kyaw dự kiến sẽ diễn ra vào ngày1/4 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online .

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước