Quốc hội New Zealand ủng hộ dự luật mới về kiểm soát súng đạn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/04/2019 06:04 GMT+7

Cảnh sát gác bên ngoài một cửa hàng bán súng ở Christchurch, New Zealand, ngày 18/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 2/4, Quốc hội New Zealand đã tiến hành bỏ phiếu lần đầu về dự luật kiểm soát súng đạn mới.

Kết quả là dự luật đã nhận được 119 phiếu ủng hộ, duy nhất 1 nghị sỹ bỏ phiếu chống.

Nội dung của dự luật mới là cấm các loại súng máy bán tự động kiểu quân sự, giống như loại mà hung thủ đã sử dụng trong vụ xả súng hôm 15/3 làm 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo quy định, Quốc hội New Zealand sẽ phải tiến hành thêm hai cuộc bỏ phiếu nữa về dự luật này ngay trong tuần này.

Các chính trị gia New Zealand cho rằng với đạo luật hiện hành, nhiều người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các loại vũ khí nóng nguy hiểm mà không có mục đích hợp pháp. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao đe dọa cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước