Quốc hội Pháp thông qua dự luật biểu tình

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/02/2019 07:03 GMT+7

Biểu tình "áo vàng" tại Pháp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 5/2, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật nhằm kiềm chế các cuộc biểu tình bạo lực.

Dự luật ra đời trong bối cảnh các cuộc biểu tình của phong trào "áo vàng" đã kéo dài 3 tháng tại Pháp. Với 387 phiếu thuận, dự luật dễ dàng được thông qua tại hạ viện. Dự luật sẽ tiếp tục được thảo luận tại thượng viện. 

Luật chống côn đồ mới cấm người biểu tình che mặt, giúp cảnh sát dễ dàng nhận biết những đối tượng quá khích. Ngoài ra, dự luật cũng cho phép chính quyền địa phương có quyền cấm 1 đối tượng cụ thể được tham gia biểu tình.

Phong trào "áo vàng" nổ ra vào tháng 11/2018 tại Pháp nhằm phản đối việc tăng thuế nhiên liệu, nhưng sau đó phong trào này đã trở thành các cuộc bạo loạn trên phạm vi cả nước. Nhiều đối tượng đã lợi dụng để đốt phá các cửa hàng và công trình tại thủ đô Paris.


Pháp công bố dự luật cấm người dân biểu tình trái phép Pháp công bố dự luật cấm người dân biểu tình trái phép

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Édouard Philippe vừa công bố dự luật cấm người dân tham gia biểu tình trái phép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước