Quốc hội Pháp xem xét dự luật an tử

VTV.vn - Tuần vừa rồi, Quốc hội nước Pháp bắt đầu xem xét dự luật an tử, cho phép người bệnh nan y chủ động quyết định chấm dứt đau đớn về thể xác.

Dự luật an tử của Pháp cho phép bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị và hàng ngày phải chịu đựng đau đớn thể xác được quyền quyết định ra đi.

Tờ Libération cho biết, từ hôm 27/5, các nghị sĩ tranh luận về dự luật an tử - vấn đề chia rẽ chính trị nước Pháp từ hàng chục năm qua. Dự luật là một trong những cam kết tranh cử của ông Emmanuel Macron nhằm đáp ứng nguyện vọng của một bộ phận người Pháp nhưng bị các đảng cánh hữu bảo thủ và cực đoan phản đối.

Dự luật nêu 5 điều kiện để được an tử: là người trưởng thành, cư trú tại Pháp hoặc có quốc tịch Pháp, đang mắc bệnh nan y với tiên lượng sống ngắn hạn hoặc trung hạn, bày tỏ mong muốn bằng văn bản khi hoàn toàn tỉnh táo, hàng ngày đau đớn không thể chịu đựng nổi, hoặc mọi cách điều trị đều vô hiệu.

Những gì mà người Pháp đang tranh cãi đã thành luật tại 5 nước Tây Âu. Tờ Le Petit Journal thông tin đó là các nước Bỉ, Hà lan, Luxembourg, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tại các nước đó, bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, được ít nhất 2 bác sĩ xác nhận là không thể chữa khỏi, hàng ngày lệ thuộc vào thuốc giảm đau, lặp đi lặp lại ý nguyện muốn ra đi sớm ngày nào hay ngày đó, thì 1 tháng sau khi được xác nhận hội đủ điều kiện, bác sĩ sẽ truyền một hóa chất giúp bệnh nhân toại nguyện. Ai cũng có thể đăng ký an tử từ khi trẻ khỏe, phòng lúc hôn mê hay mất ý thức mà vô phương cứu chữa thì bệnh viện sẽ tự động thực hiện.

Cho đến nay, mỗi năm vẫn có hàng trăm người Pháp sang Bỉ hoặc Hà Lan xin an tử. Tờ L'Opinion cho biết Hà lan và Bỉ là 2 nước châu Âu đã luật hóa cái chết êm dịu từ năm 2002. Số người tự nguyện ra đi một cách êm đềm trong năm 2022 lên tới 3.000 tại Bỉ và hơn 8.000 tại Hà Lan. 22 năm qua, hai nước này còn nới lỏng dần các điều kiện. Bài báo cho biết năm 2014, Bỉ đã bỏ điều kiện phải là người thành niên, tới năm 2021 bỏ điều kiện tiên lượng sống ngắn hạn. Còn ở Pháp, chưa biết khi nào Quốc hội mới nhất trí được dự luật nhạy cảm này.

Với những căn bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối thì nỗi đau về thể xác của mỗi bệnh nhân là không thể đong đếm, còn gia đình cũng rất tốn kém về chi phí. Do vậy, việc mở ra một hướng đi dẫn đến cái kết nhẹ nhàng hơn cho những bệnh nhân này cũng là môt giải pháp nhân văn.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.