Quốc hội Singapore xem xét dự luật chống tin giả

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 03/04/2019 17:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Singapore vừa đệ trình lên Quốc hội nước này dự luật chống tin giả cho phép chính quyền gỡ bỏ các bài viết vi phạm những quy định nhà nước sở tại.

Dự luật yêu cầu các phương tiện truyền thông xã hội phải đăng cảnh báo hoặc cải chính bên cạnh những nội dung đăng tải mà họ xác định là sai lạc. Sigapore cũng sẽ cắt đứt khả năng thu lợi nhuận của trang web trực tuyến nếu đăng 3 điều sai trái chống lại lợi ích cộng đồng. 

Văn phòng Facebook, Twitter và Google khu vực châu Á đặt trụ sở ở Singapore sẽ hỗ trợ thực thi đạo luật trên.

EU kêu gọi đẩy mạnh chống tin giả EU kêu gọi đẩy mạnh chống tin giả

VTV.vn - Các công ty quảng cáo và tập đoàn Internet của Mỹ cần đẩy mạnh chống các chiến dịch reo rắc tin giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước