Rộ tin Mỹ lên kế hoạch mua đảo Greenland

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 18/08/2019 06:28 GMT+7

Đảo Greenland (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có ý định mua lại Greenland như cách mà Mỹ từng mua Alaska từ Liên bang Nga.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới thuộc chủ quyền của Đan Mạch nằm gần Bắc Mỹ. Tờ Wall Street Journal của Mỹ dẫn một số nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã nêu vấn đề này trong nhiều cuộc gặp với giới chức Nhà Trắng cũng như Quốc hội Mỹ. 

Rộ tin Mỹ lên kế hoạch mua đảo Greenland - Ảnh 1.

Theo nguồn tin của The Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi các cố vấn về khả năng thành công nếu dạm hỏi mua Greenland và chăm chú lắng nghe khi được báo cáo về nguồn tài nguyên cực lớn như: uranium, dầu mỏ, vàng, kim cương... cũng như vị trí địa lý chiến lược của hòn đảo băng giá này. 

Trước đó, một trong các cộng sự đã đề xuất cân nhắc khả năng mua lại Greenland vì Đan Mạch đang gặp khó khăn tài chính khi phải viện trợ hàng trăm triệu USD cho vùng lãnh thổ này mỗi năm. 

Rộ tin Mỹ lên kế hoạch mua đảo Greenland - Ảnh 2.

Được biết, ông chủ Nhà Trắng đã từng nhiều lần yêu cầu Cố vấn Nhà Trắng của mình nghiên cứu vấn đề này. Ông Donald Trump không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên muốn mua Greenland. Dưới thời Tổng thống Harry Truman, Mỹ cũng đã thể hiện mối quan tâm địa chính trị ở Greenland và đề nghị mua nó từ Đan Mạch với giá 100 triệu USD vào năm 1946 nhưng bị Chính phủ nước này từ chối.

Rộ tin Mỹ lên kế hoạch mua đảo Greenland - Ảnh 3.


Greenland mất gần 200 tỷ tấn băng trong tháng nóng nhất lịch sử Greenland mất gần 200 tỷ tấn băng trong tháng nóng nhất lịch sử

VTV.vn - Nắng nóng làm tan một lượng lớn băng ở Greenland, khiến mực nước biển toàn cầu dâng cao 0,5mm trong tháng 7 vừa qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước