Rủi ro khi Phần Lan gia nhập NATO

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/03/2022 20:05 GMT+7

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto khẳng định sẽ đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu khi ra quyết định, nhưng cần cân nhắc mọi yếu tố được - mất trong từng phương án - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Vấn đề gia nhập NATO để tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh cũng đang là một chủ đề gây tranh cãi tại các quốc gia châu Âu trong bối cảnh của cuộc xung đột ở Ukraine.

Đối với Tổng thống Phần Lan, việc tăng cường an ninh bằng việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) có thể khiến nguy cơ leo thang căng thẳng ở châu Âu.

Trả lời phỏng vấn của tạp chí Financial Times vào hôm qua, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết, nước này hiện là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) nhưng không thuộc NATO. Hai lựa chọn chính của quốc gia này trong tương lai là gia nhập NATO hoặc tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ và nước láng giềng Thụy Điển mà không tham gia liên minh.

Theo ông Niinisto, gia nhập NATO dường như có thể giúp Phần Lan không phải lo lắng, nhưng tất cả các lựa chọn cũng sẽ có những rủi ro đi kèm. Rủi ro chính ở thời điểm hiện tại là sự leo thang tình hình ở châu Âu trong bối cảnh đang xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Niinisto nhấn mạnh, Phần Lan cuối cùng sẽ đặt vấn đề an ninh của đất nước lên hàng đầu khi đưa ra quyết định.

Năm thứ 5 liên tiếp Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Năm thứ 5 liên tiếp Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

VTV.vn - Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất toàn cầu, theo báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2022 vừa mới được công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước