Rụng tóc và rối loạn chức năng tình dục - triệu chứng COVID-19 kéo dài mới

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ hai, ngày 01/08/2022 07:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: Medical News Today)

VTV.vn - Rụng tóc và rối loạn chức năng tình dục đã được thêm vào danh sách các triệu chứng COVID-19 kéo dài, theo một nghiên cứu mới.

Đây là kết quả nghiên cứu theo báo cáo vào tháng 6 từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) dựa trên bản tự đánh giá theo mẫu của 2 triệu người ở Vương quốc Anh.

Trong số 2 triệu người tham gia gửi bản tự đánh giá nói trên, 1,4 triệu người cho biết họ mắc COVID-19 lần đầu tiên hoặc nghi ngờ mình mắc bệnh ít nhất 12 tuần trước đó, trong khi 826.000 người mắc bệnh đầu tiên tối thiểu một năm trước. 376.000 người khác cho biết họ đã nhiễm COVID-19 lần đầu tiên ít nhất hai năm trước đó.

Hiện kết quả nghiên cứu mới, dựa trên hồ sơ sức khỏe ẩn danh của 2,4 triệu người ở Anh, được thực hiện tại Đại học Birmingham và được công bố trên tạp chí Nature Medicine, đã phát hiện ra một số triệu chứng mới.

Theo ONS, tỷ lệ mắc COVID-19 kéo dài cao nhất ở phụ nữ, những người trong độ tuổi từ 35 đến 69, người sống ở các khu vực điều kiện thiếu thốn hơn, người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc xã hội, giảng dạy, giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe và người có tình trạng sức khỏe kém hoặc khuyết tật khác.

Rụng tóc và rối loạn chức năng tình dục - triệu chứng COVID-19 kéo dài mới - Ảnh 1.

Theo kết quả nghiên cứu mới, rụng tóc và rối loạn chức năng tình dục đã được thêm vào danh sách các triệu chứng COVID-19 kéo dài. (Ảnh: Healthgrades)

Mệt mỏi tiếp tục là triệu chứng phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ 55% những người tự đánh giá về triệu chứng COVID-19 kéo dài, tiếp theo là bị khó thở với tỷ lệ 32%, 23% bị ho và 23% bị đau cơ.

Nghiên cứu mới cho biết, các triệu chứng COVID-19 kéo dài khác bao gồm chứng hay quên, chứng mất phối hợp động tác, đại tiện không tự chủ, rối loạn cương dương, ảo giác, sưng chân tay.

Dữ liệu được thu thập từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2021 với 486.149 người nhiễm COVID-19 trước đó và 1,9 triệu người không có dấu hiệu mắc bệnh.

Nghiên cứu chỉ dựa trên những bệnh nhân không nhập viện có những triệu chứng mà các nhà nghiên cứu sắp xếp thành ba loại riêng biệt (các triệu chứng hô hấp, sức khỏe tâm thần và các vấn đề nhận thức).

Trong phạm vi rộng hơn của các triệu chứng này, rụng tóc và rối loạn chức năng tình dục đã được thêm vào.

Tiến sĩ Shamil Haroon, phó giáo sư lâm sàng về Y tế công cộng tại Đại học Birmingham, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết, ông hy vọng những phát hiện này sẽ giúp ích cho các bác sĩ lâm sàng.

Gần 1/3 bệnh nhân báo cáo các triệu chứng kéo dài từ 6 - 12 tháng sau khi mắc COVID-19 Gần 1/3 bệnh nhân báo cáo các triệu chứng kéo dài từ 6 - 12 tháng sau khi mắc COVID-19

VTV.vn - Cuộc khảo sát trên 152.000 người ở Đan Mạch đã phát hiện ra rằng, gần 1/3 số người báo cáo có ít nhất một triệu chứng liên tục từ 6 đến 12 tháng sau khi nhiễm COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước