Sách Trắng Quốc phòng Malaysia: Đánh bắt cá trái phép là khủng bố

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 04/12/2019 12:03 GMT+7

Một khinh hạm thuộc Hải quân Hoàng gia Malaysia. (Ảnh: Philstar)

VTV.vn - Trong dự thảo Sách trắng Quốc phòng vừa được trình bày trước Quốc hội Malaysia sau hơn 1 năm xây dựng, đánh bắt cá trái phép được xếp cùng nhóm với mối đe dọa khủng bố.

Dự thảo Sách Trắng Quốc phòng Malaysia đã đề ra các định hướng chiến lược cho quốc phòng từ năm 2020 - 2030. Sách Trắng nhấn mạnh, Malaysia cần tập trung đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống như: hoạt động khủng bố, vấn nạn cướp biển và an ninh hàng hải, tội phạm mạng và an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, cũng như cần phải ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực quốc phòng. 

Đáng chú ý, hoạt động đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Malaysia được Bộ Quốc phòng nước này xếp vào nguy cơ đối với an ninh quốc gia.


Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng 2018 Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng 2018 Sách trắng quốc phòng Nhật Bản: Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc liệu có bị chệch hướng? Sách trắng quốc phòng Nhật Bản: Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc liệu có bị chệch hướng? Sách Trắng quốc phòng Nhật lên án Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông Sách Trắng quốc phòng Nhật lên án Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước