Sân bay Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái

Ban Thời sự/Dân trí-Thứ tư, ngày 07/12/2022 06:16 GMT+7

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy một máy bay ném bom tại căn cứ không quân Engels vùng Saratov của Nga ngày 5/12 (Ảnh: Reuters).

VTV.vn - Truyền thông Nga hôm 6/12 cho biết, một sân bay ở thành phố Kursk đã bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Hậu quả của cuộc tấn công sân bay nói trên là một bồn chứa dầu đã bốc cháy trong khu vực sân bay Kursk, tuy nhiên đám cháy không bị lan rộng. Không có thương vong nào do vụ tấn công gây ra.

Hãng tin TASS dẫn thông tin trên tài khoản Telegram của ông Roman Starovoit, Thống đốc vùng biên giới Kursk của Nga, cho biết: "Một bồn chứa dầu đã bốc cháy sau khi sân bay Kursk bị tấn công bằng máy bay không người lái". Quan chức này cho biết thêm, các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. "Đám cháy đã được khống chế. Không có thương vong".

Sân bay Kursk đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 24/2 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Giống một số sân bay khác của Nga, sân bay này đang triển khai các biện pháp hạn chế nhằm đảm bảo an toàn.

Sân bay Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái - Ảnh 1.

ậu quả từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến một bể chứa dầu bốc cháy ở khu vực sân bay Kursk. (Ảnh: RT)

Hiện chưa rõ ai đứng sau cuộc tấn công nhằm vào sân bay Kursk, nhưng vào tuần trước, ông Starovoit cáo buộc lực lượng Ukraine liên tục tập kích vùng này, khiến một nhà máy điện hư hại, gây mất điện.

Trước đó, vào ngày 5/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số máy bay không người lái bay tầm thấp, đã nhắm mục tiêu vào các phương tiện hàng không chiến lược tầm xa tại sân bay Dyagilevo ở vùng Ryazan và sân bay Engels ở vùng Saratov, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới Ukraine từ 500 - 700 km. Các thiết bị bay đã bị lực lượng phòng không Nga phát hiện và bắn hạ. Vụ tấn công khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 2 máy bay bị hư hại nhẹ. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công trên.

Ukraine không lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu thông tin được xác thực, đây có thể là vụ tập kích sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga bị tấn công Trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga bị tấn công

VTV.vn - Hôm qua, một máy bay không người lái đã tấn công trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại thành phố cảng Sevastopol.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước