San hô Đại Tây Dương thoát khỏi nguy cơ tuyệt diệt

VTV8-Thứ ba, ngày 03/09/2019 06:49 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Bảo tồn thủy sinh bang Florida (Mỹ) cho biết lần đầu tiên đã nuôi cấy thành công san hô trong phòng thí nghiệm.

Các nhà khoa học đã kích thích san hô thả trứng và tinh trùng vào các bể chứa thủy sinh của phòng thí nghiệm. Các bể chứa có điều kiện sống hoàn toàn giống với môi trường sống tự nhiên trong chu kỳ kéo dài một năm. 

Theo các nhà khoa học Mỹ, rạn san hô ở Florida đang bị hủy diệt với tốc độ nhanh chóng do sự biến đổi khí hậu và một căn bệnh phá hỏng mô san hô bắt đầu xuất hiện tại vùng biển này từ năm 2014. Các nhà khoa học hy vọng, kỹ thuật mới sẽ giúp tạo ra những loài san hô khỏe mạnh để phục hồi rạn san hô tại vùng biển này.


Rạn san hô lớn nhất thế giới bị đe dọa Rạn san hô lớn nhất thế giới bị đe dọa

VTV.vn - Rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier tại Australia đã lần đầu tiên bị hạ xuống mức "rất xấu".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước