Sáng kiến hạn chế rác thải nhựa của nữ doanh nhân Đại học Harvard

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 31/01/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một nữ doanh nhân đang sinh sống tại Indonesia đã sáng lập công ty cung cấp dịch vụ nạp đầy dầu gội, sữa tắm và các chất tẩy rửa cho các hộ gia đình.

Jane von Rabenau là cử nhân kinh tế tại Đại học Harvard, Mỹ, cô đã dành nhiều thời gian trải nghiệm tại Ấn Độ và Philippines, để viết luận văn thạc sĩ về vấn nạn rác thải nhựa trong đại dương. Năm 2019, cô đã quyết định chuyển đến thủ đô Jakarta của Indonesia và thành lập công ty Siklus với số vốn chỉ vỏn vẹn 3.000 USD.

Jane von Rabenau - Nhà sáng lập Công ty Siklus, Indonesia cho biết: "Indonesia đứng thứ hai thế giới trong việc xả rác thải nhựa ra đại dương, vì vậy tôi quyết định thành lập công ty Siklus tại đây để mang lại tác động lớn nhất đối với môi trường. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tái chế, nhưng có rất nhiều sản phẩm, bao bì nhựa, chai nhựa không thể tái chế hết được. Vì vậy, thật tốt nếu có những cách để chúng ta có thể thực sự giảm thiểu bao bì nhựa".

Sáng kiến hạn chế rác thải nhựa của nữ doanh nhân Đại học Harvard - Ảnh 1.

Đến nay, công ty khởi nghiệp Siklus của cô Jane đã có khoảng 40 nhân viên, bao gồm cả tài xế giao hàng. Các tài xế giao hàng bằng xe máy của công ty thường len lỏi qua các đường phố đông đúc ở Jakarta để mang đến cho khách hàng dầu gội, dầu tắm, xà phòng rửa tay và các chất tẩy rửa khác. Thay vì cứ mỗi lần dùng hết lại vứt vỏ chai nhựa đi, thì giờ người tiêu dùng có thể giữ nguyên vỏ chai cũ và được nạp đầy dung dịch mới.

Thời điểm hiện tại Siklus có khoảng 15 nghìn khách hàng. Khách hàng có thể đặt mua xà phòng và các chất tẩy rửa qua các ứng dụng hoặc WhatsApp.

Sáng kiến hạn chế rác thải nhựa của nữ doanh nhân Đại học Harvard - Ảnh 2.

Khách hàng của Siklus nói: "Việc đặt hàng rất dễ dàng. Nếu tôi đặt hàng vào hôm nay, tôi sẽ nhận được vào ngày mai. Không chỉ vậy, Siklus còn cung cấp nhiều loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình của chúng tôi, điều này tốt hơn so với việc mua sản phẩm từ cửa hàng vì nó giảm lãng phí bao bì".

Siklus đã hợp tác với các thương hiệu quốc tế bao gồm Unilever, P&G và Nestle. Tuy nhiên các sản phẩm do Siklus cung cấp rẻ hơn 20% so với giá thị trường do khách hàng không phải trả tiền cho bao bì, chai nhựa. Và với ý tưởng này, mỗi tuần lượng khách hàng của Siklus lại tăng lên 15% và công ty cũng thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Những bức tranh từ rác thải nhựa lan tỏa thông điệp môi trường Những bức tranh từ rác thải nhựa lan tỏa thông điệp môi trường

VTV.vn - Chứng kiến những tác hại đến từ rác thải nhựa gây ra cho môi trường, một họa sĩ người Nam Phi đã sử dụng nguyên liệu từ rác thải nhựa để tạo nên những bức tranh của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước