Sao chổi xanh sắp bay qua Trái đất sau 50 nghìn năm

Quang Duy-Thứ tư, ngày 01/02/2023 13:40 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên sau khoảng 50 nghìn năm, sao chổi xanh sẽ bay qua Trái đất.

Sự kiện thiên văn đặc biệt này dự kiến diễn ra vào ngày mai (2/2) và có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở một vài nơi trên thế giới.

Lần gần đây nhất, sao chổi xanh đi qua hệ Mặt trời là 50.000 năm trước. Như vậy, lần gần nhất nó đi qua Trái đất là vào thời kỳ đồ đá. Mọi người có thể nhìn thấy sao chổi xanh ở Bắc bán cầu, tại những nơi ít bị ô nhiễm ánh sáng. 

Các nhà quan sát cho biết, sau khi bay qua Trái đất, quỹ đạo của sao chổi xanh có thể bị thay đổi do lực hấp dẫn của các hành tinh, khiến nó bay ra khỏi hệ Mặt trời và sẽ không quay lại trong hàng triệu năm. Do đó, đây được cho là cơ hội cuối cùng để chứng kiến thiên thể hiếm này.

Cơ hội ngắm sao chổi xanh đẹp siêu thực vào tháng 2 sắp tới Cơ hội ngắm sao chổi xanh đẹp siêu thực vào tháng 2 sắp tới

VTV.vn - Một ngôi sao chổi xanh mới được phát hiện gần đây sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên bầu trời đêm sau 50000 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Sao chổi xanh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước