Sập cần cẩu tại Arab Saudi: Hơn 100 người thiệt mạng

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/09/2015 13:45 GMT+7

VTV.vn - Lúc 5h30 chiều 11/9 (giờ địa phương), một vụ sập cần cẩu tại thánh địa Mecca, Arab Saudi đã khiến ít nhất 107 người thiệt mạng và hơn 230 người khác bị thương.

Kênh truyền hình Al Arabiya cho biết, chiếc cần cẩu này đang được dùng để phục vụ cho công tác thi công mở rộng thánh đường đã bị đổ do mưa to và gió mạnh.

Theo cơ quan Dân phòng Arab Saudi, số thương vong có thể còn tăng cao bởi vụ tai nạn xảy ra tại nơi có đông người dân đang làm lễ. Nhà chức trách Arab Saudi ngay lập tức đã tiến hành cuộc điều tra vụ việc.

Tai nạn kinh hoàng này xảy ra trong bối cảnh Arab Saudi bắt đầu tiếp nhận người hành hương từ trên khắp thế giới khi mùa hành hương Hajj sắp bắt đầu. Đây là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới.

Kể từ sau vụ giẫm đạp năm 2006, khiến hàng trăm người hành hương đã thiệt mạng, nhà chức trách Arab Saudi đã chi mạnh tay để mở rộng các điểm hành lễ chính và nâng cấp hệ thống giao thông nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các thảm họa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước