Sau 15 năm, sao Hỏa sắp đến gần Trái Đất nhất

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/07/2018 13:38 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày 31/7, giới thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thú vị xảy ra trên bầu trời đó là khi Sao Hỏa gần Trái Đất nhất.

Hiện tượng này xảy ra khi Trái Đất đi qua giữa sao Hỏa và Mặt Trời. Khi đó, sao Hỏa sẽ chỉ còn cách hành tinh của chúng ta khoảng 57,6 triệu km. Đây là khoảng cách Trái Đất - sao Hỏa ngắn nhất kể từ năm 2003.

Khi sao Hỏa và Trái Đất gần nhau, sao Hỏa trông sẽ sáng hơn trên bầu trời. Nó cũng sẽ trở nên to hơn, khiến dễ dàng nhìn bằng kính thiên văn hoặc thậm chí là cả mắt thường.

NASA công bố ảnh chụp những đụn cát xanh trên sao Hỏa NASA công bố ảnh chụp những đụn cát xanh trên sao Hỏa

VTV.vn - NASA đã công bố hình ảnh các đụn cát xanh được phát hiện trên sao Hỏa. Các hình ảnh được chụp với sự hỗ trợ của trạm tự động liên hành tinh đa năng MRO.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước