Sau vụ chặt đầu giáo viên, Pháp dự kiến trục xuất hơn 200 phần tử cực đoan

Quỳnh Chi (Theo Fox News)-Thứ hai, ngày 19/10/2020 14:15 GMT+7

Pháp sẽ trục xuất hàng trăm đối tượng cực đoan sau vụ sát hại giáo viên tại nước này. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Giới chức Pháp có kế hoạch trục xuất 231 đối tượng cực đoan người nước ngoài sau vụ sát hại dã man một giáo viên vào ngày 16/10.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết, ông có ý định nhanh chóng trục xuất số đối tượng trên sau vụ sát hại Samuel Paty, giáo viên dạy môn Lịch sử, người đã bị chặt đầu sau khi chiếu phim hoạt hình về nhà tiên tri Mohammad trong lớp học. Cụ thể, 231 người nước ngoài trong Hồ sơ cảnh báo phòng chống tấn công khủng bố (FSPRT), theo dõi các hoạt động cực đoan sẽ bị trục xuất.

Bộ trưởng Darmanin đã đến Marocco vào tuần trước để yêu cầu Chính phủ Marocco chấp nhận 9 công dân cực đoan của nước này. Ông dự kiến ​​gặp các quan chức ở Algeria và Tunisia để thảo luận về các thỏa thuận tương tự.

Sau vụ chặt đầu giáo viên, Pháp dự kiến trục xuất hơn 200 phần tử cực đoan - Ảnh 1.

Nạn nhân Samuel Paty. (Ảnh: Flickr)

Giới chức Pháp cho biết, trong danh sách 231 đối tượng cực đoan, có 180 người hiện đang ở tù và 51 cá nhân khác sẽ bị bắt trong thời gian ngắn. Hơn 850 người nhập cư bất hợp pháp vào Pháp đã đăng ký với FSPRT.

Hãng BBC đưa tin, nhà chức trách Pháp đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ sát hại giáo viên, trong đó, 4 người thân của nghi phạm đã bị giam giữ ngay sau vụ tấn công. Sáu người khác đã bị bắt giữ vào ngày 17/10, bao gồm cha của một học sinh tại trường và một nhà thuyết giáo được truyền thông Pháp mô tả là một phần tử Hồi giáo cực đoan.

Sau vụ chặt đầu giáo viên, Pháp dự kiến trục xuất hơn 200 phần tử cực đoan - Ảnh 2.

Hàng chục nghìn người đã tuần hành ở nhiều thành phố của Pháp để tưởng nhớ thầy giáo bị giết hại. (Ảnh: AP)

Nghi phạm trong vụ việc trên đã được tìm thấy cách vị trí sát hại nạn nhân một đoạn ngắn, mang theo một con dao. Sau khi nghi phạm từ chối hạ vũ khí, cảnh sát Pháp đã tiêu diệt đối tượng.

Sau vụ chặt đầu giáo viên, ngày 18/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng với các Bộ trưởng cấp cao trong nội các về vụ việc trên. Cùng ngày, nhiều nhà lãnh đạo chính trị, hiệp hội và công đoàn đã tổ chức tuần hành ở Paris và các thành phố lớn khác của Pháp nhằm tưởng nhớ thầy giáo bị giết hại.

Tấn công khủng bố tại Pháp: Một giáo viên bị chặt đầu Tấn công khủng bố tại Pháp: Một giáo viên bị chặt đầu

VTV.vn - Chiều 16/10 (theo giờ Pháp), một giáo viên lịch sử ở gần thủ đô Paris đã bị giết hại một cách dã man.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước