Sau vụ xả súng trường học, Pháp phát lệnh báo động

Anh Đào (VTV9)-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 08:49 GMT+7

Cảnh sát và lực lượng cứu thương tập trung sơ cứu người bị thương và trấn an học sinh. (Ảnh: Vingt minutes)

VTV.vn - Chính phủ Pháp đã phát lệnh báo động toàn quốc sau khi xảy ra vụ xả súng nghiêm trọng tại một trường học thuộc thị trấn Grasse làm ít nhất 10 người bị thương.

Vụ xả súng xảy ra tại Trường Trung học Alexis de Tocqueville (thị trấn Grasse, tỉnh Alpes-Maritimes, Đông Nam nước Pháp) chỉ vài giờ sau vụ nổ bom thư tại Văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Paris.

Nghi phạm là học sinh 17 tuổi của trường. Tên này trước khi bị bắt đã nổ súng vào hiệu trưởng và một số học sinh khác. Theo các nhân chứng, nghi phạm mang theo súng và lựu đạn giấu trong hộc bàn, đến giờ ăn trưa thì tấn công. Nhà chức trách Pháp xác nhận, vụ việc không liên quan đến khủng bố, chỉ là do thù hằn cá nhân. Hiện toàn bộ trường học trong thị trấn Grasse đã bị đóng cửa.

Trước đó cũng đã xảy ra vụ nổ bom thư tại Văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Paris, làm một nhân viên làm việc tại văn phòng này bị thương. Sau vụ việc này, cảnh sát Pháp còn nhận 3 cuộc gọi đe dọa khác nhưng chưa xác định được các cuộc gọi này có liên quan đến vụ nổ bom thư hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước