Saudi Arabia đồng ý dỡ bỏ phong tỏa với Qatar

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/01/2021 14:34 GMT+7

Qatar đã phải đối mặt với sự tẩy chay từ các quốc gia vùng Vịnh và Arab khác kể từ năm 2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Cuộc khủng khoảng vùng Vịnh kéo dài hơn 3 năm qua giữa Qatar và 4 nước khác trong khu vực cuối cùng cũng được hóa giải.

Saudi Arabia đồng ý dỡ bỏ phong tỏa đường biển, đường bộ và hàng không với Qatar kể từ ngày hôm nay. Theo đó Saudi Arabia sẽ mở lại không phận, biên giới trên bộ và trên biển với Qatar theo một thỏa thuận hướng tới việc giải quyết bất đồng chính trị.

Biên giới trên bộ duy nhất của Qatar hầu như đã bị đóng cửa kể từ giữa năm 2017, khi Saudi Arabia, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Bahrain tiến hành phong tỏa với cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố.

Con rể của Tổng thống Donald Trump, cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner chính là người trung gian hóa giải khủng hoảng vùng Vịnh. Đây được xem là một thắng lợi ngoại giao nữa của chính quyền Trump, sau các thỏa thuận hòa bình gần đây giữa Israel và một số nước Arab.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh vùng Vịnh khai mạc ngày hôm nay tại Saudi Arabia. Mặc dù chỉ mới có Riyadh làm hòa với Doha, nhưng Mỹ hi vọng màn mở đầu của Saudi Arabia sẽ kéo các nước khác sớm bình thường hóa quan hệ với Qatar.

Dầu mỏ qua thời 'hoàng kim', Saudi Arabia đổ tiền tấn làm du lịch Dầu mỏ qua thời "hoàng kim", Saudi Arabia đổ tiền tấn làm du lịch

VTV.vn-Quỹ Phát triển Du lịch Saudi Arabia vừa ký thỏa thuận với Ngân hàng Riyadh và Banque Saudi Fransi để tài trợ tới 43 tỷ USD cho các dự án phát triển du lịch tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Saudi Arabia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước